Nga không giao S-300, Iran cương quyết không nhận Antey-2500

ANTĐ - Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Javad Zarif tại Tehran vào ngày 11/12/2013, phía Iran kiên quyết yêu cầu Nga thực hiện thực hiện hợp đồng bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM "Antey-2500"

Bài báo cho biết, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề Nga không bàn giao các hệ thống tên lửa S-300 mà đề nghị thay thế bằng S-300VM "Antey-2500", Ngoại trưởng Iran đã cho biết: "Chúng tôi vẫn kiên quyết đề nghị Nga tôn trọng những thỏa thuận trước đây".

Ông còn nói thêm: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trong thời gian chuyến thăm của Phó Thủ tướng thứ nhất chính phủ Nga".

Ông nói: "Chúng tôi hy vọng, dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như triển vọng trong tương lai, hai bên nhất định sẽ giải quyết được vấn đề này".

Hợp đồng bán S-300 cho Iran đã được Nga ký vào cuối năm 2007, nhưng đến năm 2010, Nga từ chối thực hiện hợp đồng trước các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt - cấm chuyển giao vũ khí hiện đại cho Tehran.

Iran đã đệ đơn kiện Tòa án Trọng tài quốc tế ở Geneva và đòi Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport bồi thường 4 tỷ USD.