Nga không cho phép bất kì ai thay đổi lại thoả thuận Minsk

ANTĐ -Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ không cho phép bất kì ai thay đổi lại thoả thuận Minsk đã được thống nhất vào hôm 12-2 giữa các lãnh đạo của Nga, Pháp, Đức và Ukraine. 

“Không gì có thể thay đổi được. Thoả thuận Minsk là kết quả của cuộc toạ đàm 17 giờ đồng hồ. Văn bản này đã được kí bởi đại diện của Kiev, Lugansk và Donetsk với sự tham gia của cả Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Ngay sau đó nó cũng đã được chấp nhận bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Lavrov nói vào hôm 21-3.

Nga không cho phép bất kì ai thay đổi lại thoả thuận Minsk ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng thoả thuận Minsk có thể khiến các bên có nhiều cách hiểu khác nhau ở một vài điểm, tuy nhiên không phải những gì được thể hiện trong quyết định của quốc hội Ukraine.

Vào hôm 17-3, quốc hội Ukraine đã quyết định hoãn việc trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass cho đến khi người dân ở khu vực này tổ chức bầu cử địa phương theo luật pháp Ukraine. Theo ông Lavrov, đạo luật mới này hoàn toàn vi phạm thoả thuận Minsk với điều khoản trao nhiều quyền tự chủ hơn cho 2 nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Vào hôm 20-3, lãnh đạo của LPR, Igor Plotnitsky đã nhấn mạnh rằng bầu cử tại Donbass sẽ chỉ tổ chức sau khi Kiev hợp tác và chấp thuận với 2 nước cộng hoà tại miền đông Ukraine. Theo ông Plotnitsky, mọi nỗ lực hoà giải ở Ukraine sẽ trở thành vô dụng nếu tiến trình này không được bắt đầu từ một nền tảng đúng đắn.

Chính quyền tại Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập khỏi Kiev từ tháng 4 năm ngoái khi người dân địa phương từ chối công nhận chính quyền sau đảo chính. Phản ứng với hành động này, Kiev đã phát động chiến dịch quân sự nhằm trấn áp phe li khai tại đây. Việc trao quy chế đặc biệt cho khu vực này đã được chấp thuận bởi Kiev vào mùa thu năm 2014, tuy nhiên lại bị rút lại ngay sau đó.