Nga khởi đóng đồng loạt 2 siêu hạm cho Hải quân

ANTĐ - Ngày 14-11, nhà máy đóng tàu Severnaya Verf của Nga đã bắt đầu khởi đóng một chiếc khinh hạm và một chiếc tàu thông tin tình báo mới cho hải quân Nga.

Khinh hạm Đô đốc Isakov là chiếc thứ tư trong loạt 6 chiếc khinh hạm thuộc Dự án 22350 (lớp Đô đốc Gorshkov) sẽ được nhà máy đóng tàu Severnaya Verf chuyển giao cho Hải quân Nga theo một hợp đồng với bộ quốc phòng nước này.

Chiếc tàu đầu tiên trong lớp này, Đô đốc Gorshkov, đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển trong khi chiếc thứ 2, Đô đốc Kasatonov, và chiếc thứ 3, Đô đốc Golovko, đang trong giai đoạn chế tạo tại nhà máy đóng tàu này.

Khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov có trọng lượng giãn nước 4.500 tấn, tốc độ 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý, và có thể hoạt động liên tục 15 ngày mà không cần tiếp tế.

Tàu gồm 210 thủy thủ đoàn và được trang bị một vũ khí, bao gồm một pháo hạm A-192 130mm, một hệ thống vũ khí cận chiến Kashtan để tiêu diệt tên lửa và đạn đang bay đến, 8 tên lửa đối hạm Oniks 3M55 (SS-N-26), tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Shtil I (SA-N-12 "Grizzly"), 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, tên lửa chống ngầm RPK-9 Medvedka-VE (SS-N-29) và 24 tên lửa phòng không Uragan.

Tàu trinh sát điện tử Yury Ivanov hạ thủy ngày 30-09

Ngoài ra, khinh hạm còn chở một máy bay trực thăng tác chiến chống ngầm Ka-27 hoặc Ka-32.

Hải quân Nga cho rằng họ cần từ 20 đến 30 chiếc tàu chiến lớp này, có khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, các nhiệm vụ chống ngầm và hộ tống ở những khu vực xa xôi.

Trong khi đó, tàu Ivan Khurs là chiếc tàu thông tin tình báo thứ 2 thuộc Dự án 18280 (lớp Yury Ivanov) đang được chế tạo cho Hải quân Nga. Hôm 30-9, nhà máy đóng tàu Severnaya Verf đã hạ thủy chiếc tàu đầu tiên của lớp này, mang tên Yury Ivanov.

Dự kiến, tàu trinh sát Yury Ivanov sẽ phải trải qua các cuộc chạy thử trên biển và cấp nhà nước, trước khi bàn giao cho Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga vào cuối năm tới.

Tàu lớp Yury Ivanov có chiều dài 95 mét, chiều rộng 16 mét, trọng lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, tầm hoạt động 8.000 hải lý (khoảng 15.000 km) và thủy thủ đoàn gồm 120 người.