Nga "khoe" hàng loạt vũ khí hiện đại trong diễu binh "Ngày chiến thắng"

ANTĐ - Nhiều loại thiết bị mới và hiện đại nhất của quân đội Nga sẽ có mặt trong lễ diễu binh Ngày chiến thắng, được tổ chức vào ngày 9-5 ở trung tâm Moscow.

Theo truyền thông Nga, quân đội nước này sẽ mang đến cuộc diễu binh ngày 9-5 tới đây các loại vũ khí mới, từ kính ngắm cho quân phục Ratnik cho tới chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++ Su-35S. Buổi diễu binh này nhằm kỉ nhiệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức và kết thúc Thế chiến II.

Nga sẽ đưa các loại vũ khí hiện đại nhất của mình đến cuộc duyệt binh hôm 9-5 tới

Về loại kính ngắm tầm nhiệt cho quân phục Ratnik, binh sĩ sử dụng kính này có thể phát hiện một mục tiêu ở cách xa 800-1.200m. Nó cho phép các binh sĩ trên chiến trường để nhìn thấy địch, mục tiêu khi bị che khuất trong lựu đạn khói, rừng cây hay sử dụng các bộ quần áo ngụy trang tinh xảo.

Bộ quân phục Ratnik gồm 40 thành phần cả vũ khí, áo giáp, thiết bị quang học, thiết bị định vị và truyền thông, cũng như cung cấp điện và hỗ trợ sinh hoạt. Điều đặc biệt của Ratnik là sự đồng bộ giữa vũ khí, áo giáp và các thiết bị liên quan, nâng cao hoạt động của binh sĩ. Giá của một bộ Ratnik quân phục rơi vào khoảng 30.000 USD.

Trong khi đó, chiến đấu cơ Su-35S là mẫu máy bay thế hệ 4++ được xây dựng trên khung máy bay Flanker trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại. Với các công nghệ của máy bay thế hệ 5, chiến đấu cơ Su-35 hiện đang được coi là máy bay tiên tiến và đáng tin cậy nhất đang được sử dụng trong không quân Nga.

Tham gia buổi duyệt binh sắp tới có tổng cộng 128 loại thiết bị quân sự, rất nhiều trong số đó mới lần đầu tiên xuất hiện chính thức vào buổi lễ duyệt binh Ngày chiến thắng hồi năm ngoái ở Moscow. Những vũ khí này có thể kể đến như xe tăng Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets và lựu pháo tự hành Koalitsiya-SV.