Nga khẳng định không can thiệp quân sự ở Iraq, Libya

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho hay, nước này không có ý định can thiệp quân sự ở Iraq hay Libya, mà chỉ tập trung vào tình hình quốc gia đồng minh Syria.

Nga khẳng định không can thiệp quân sự ở Iraq, Libya ảnh 1Tổng thống Nga Putin đang nắm trong tay nhiều quân bài chiến lược để làm đối trọng với phương Tây

Sau khi triển khai khí tài và nhân lực quân sự tại Syria, Nga đã thể hiện được tầm ảnh hưởng đáng kể ở quốc gia Trung Đông này. Do các nước láng giềng của Syria như Iraq và Libya cũng đang chật vật trong cuộc chiến chống khủng bố, nhiều ý kiến đã băn khoăn về khả năng can dự quân sự của Nga tại đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin vừa khẳng định hiện Moscow chưa có bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Ngoài ra, ông chủ điện Kremlin cũng tuyên bố hiện nay Nga đang cố gắng giữ kiên nhẫn ở Syria để đảm bảo vấn đề nhân đạo, nhưng nếu như các phe phái đối lập vẫn tiếp tục khiêu khích và không hợp tác thì Moscow có thể đáp trả quyết liệt.

Mặc dù nhiều nước phương Tây đang yêu cầu Nga phải chấm dứt chiến dịch tấn công thành phố Aleppo vì có nhiều dân thường ở đây, ông Putin khẳng định họ sẽ không từ bỏ mục đích quét sạch khủng bố tại thành phố này.