Nga khai trương hãng tin mới thay RIA đối phó với truyền thông phương Tây

ANTĐ - Ngày 10-11, Nga đã khai trương hãng thông tấn quốc tế Sputnik quy mô với các trung tâm đa phương tiện hiện đại tại hàng chục quốc gia trên thế giới để đối phó với sự tuyên truyền của truyền thông phương Tây và cạnh tranh trên thị trường truyền thông toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng giám đốc tập đoàn đa phương tiện Rossia Segodnya (nước Nga ngày nay) Dmitry Kiselyov tuyên bố: “Chúng tôi chống lại chiến dịch tuyên truyền hung hăng đang được cung cấp trên thế giới, theo đó ép buộc xây dựng một thế giới đơn cực. Chúng tôi cho rằng điều này là phi thực tế, dẫn nhân loại tới thống khổ và đổ máu, và sẽ không có gì tốt đẹp trên con đường này”.

Ông nói thêm: “Bất cứ nơi nào mà họ can thiệp đều đổ máu, đều bùng nổ nội chiến, đều xảy ra ‘cách mạng màu’ và thậm chí đất nước tan rã. Nhiều người đến nay đã hiểu rằng không nhất thiết phải chờ sự hỗ trợ của Mỹ trong tất cả chuyện đó. Nước Nga đề xuất một mô hình thế giới vì loài người. Chúng tôi ủng hộ thế giới đa màu, đa dạng và trong chuyện này chúng tôi có nhiều đồng minh, vì vậy mà nhóm truyền thông đa phương tiện của chúng tôi ra mắt một thương hiệu toàn cầu mới là đài Sputnik”.

Ông Dmitry Kiselyov tại lễ khai trương hãng thông tấn Sputnik 

Theo ông Kiselyov, hãng thông tấn Sputnik bao gồm một trang website và một mạng lưới các trung tâm phát thanh tại các thành phố lớn, trong đó có London, Berlin, Washington, Paris, Rio de Janeiro, Bắc Kinh, New Delhi, Tokyo…, thuộc hơn 25 quốc gia trên thế giới. Mỗi trung tâm được biên chế từ 30 đến 100 nhân viên.

Hiện tại, trang website sputniknews.com chỉ có phiên bản tiếng Anh, nhưng có kế hoạch sẽ tăng lên 30 ngôn ngữ vào cuối năm 2015.

Cũng từ ngày 10-11, Sputnik đã chính thức thay thế các dịch vụ tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti, tuy nhiên, RIA Novosti vẫn sẽ là hãng thông tấn đứng đầu trong thị phần tin tức tiếng Nga.

Tháng 12-2013, ông Kiselyov đã được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo tập đoàn đa phương tiện Rossia Segodnya, trên cơ sở sáp nhập hãng thông tấn RIA Novosti và mạng lưới đài phát thanh Golos Rossii (Tiếng nói nước Nga).