- Trung Quốc bỏ tù hoặc tử hình gần 20 gián điệp Mỹ?
- Một công dân Mỹ bị Iran bỏ tù 10 năm vì tội làm gián điệp
- Bắc Kinh: Tố giác gián điệp, thưởng 73.000USD
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ Susi khi ông này đang quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo, trên hành trình từ thủ đô Tallinn đến Tajikistan.
Raivo Susi trong phiên toà
Các nhà chức trách Nga đã chứng minh được tội danh của doanh nhân người Estonia cho dù ông này bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động gián điệp.
Công ty Musket do ông Susi lãnh đạo từng môi giới thương vụ bán các máy phản lực huấn luyện sản xuất tại Nga cho phương Tây trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2007
Do phiên xét xử ông Susi diễn ra kín nên không có nhiều thông tin cụ thể được công bố liên quan tới tội danh của người này.
Ông Raivo Susi bị dẫn giải sau phiên toà
Nga và Estonia đã tiến hành nhiều phiên xét xử liên quan tới cáo buộc gián điệp lẫn nhau. Hai nước từng trục xuất 2 nhà ngoại giao của nhau vì vấn đề này.
Estonia, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), đang có mối quan hệ căng thẳng với nước láng giềng Nga. Trên lãnh thổ Estonia hiện nay có triển khai binh sĩ NATO.