Nga – Kazakhstan hợp tác hiện đại hoá xe tăng T–72

ANTĐ - Nga sẽ hợp tác với Kazakhstan để hiện đại hoá xe tăng T-72 thời Xô-viết cùng nhiều phương tiện quân sự bọc thép khác, phó giám đốc hợp tác quân sự và kĩ thuật Nga Konstantin Biryulin cho biết vào hôm 23/5.

“Dây chuyền sản xuất xe tăng hộ công BMPT-2 là một trong những dự án mà liên doanh Nga – Kazakhstan sẽ thực hiện. Nhìn chung, sự hợp tác này sẽ hiện đại hoá toàn bộ hạm đội xe tăng T-72 của Kazakhstan”, phó giám đốc hợp tác quân sự và kĩ thuật Nga Konstantin Biryulin phát biểu ở triển lãm vũ khí quân sự quốc tế Kadex-2014, đang diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Theo kế hoạch, các công việc đầu tiên sẽ được 2 nước tiến hành sau 2 tháng nữa.

Xe tăng T-72 ra đời từ thời Liên bang Xô-viết

“Việc hợp tác đã có kế hoạch thực hiện vào cuối năm ngoái, tuy nhiên, buộc phải hoãn lại vì nhiều vấn đề hành chính. Trên thực tế, kế hoạch giờ đã được chốt lịch và sẽ bắt đầu đi vào thực hiện trong vòng chưa đầy 2 tháng tới”, ông Biryulin nói thêm.

Thoả thuận liên doanh giữa công ty Uralvagonzavod của Nga và Kazakhstan Engineering đã được kí kết vào hồi tháng 9 năm ngoái ở triển lãm quân sự Nga, tổ chức ở thành phố Nizhny Tagil, tuy nhiên, giờ mới đi vào thực hiện.