Nga - Iran sẵn sàng cho thoả thuận hoán đổi hàng hoá lấy dầu lửa

ANTĐ - Nga sẽ bắt đầu thoả thuận đổi hàng hoá lấy dầu mỏ với Iran vào tuần tới. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Dầu lửa Iran thông báo sau hơn một năm thương lượng giữa 2 bên.

Điện Kremlin từng tuyên bố vào tháng 4 họ đã thực hiện thoả thuận này với Iran, trong đó Tehran xuất khẩu khoảng 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày để đổi lấy lượng lương thực có giá trị tương ứng từ Nga, tuy nhiên, các nhà buôn không thấy dấu hiệu nào của việc này.

Nga sẽ nhập của Iran khoảng 500.000 thùng dầu thô/ngày

Tuy nhiên, vào hôm 6-6 vừa qua, hãng tin Fars đã trích lời của Bộ trưởng Dầu lửa Iraq Bijan Zanganeh, nhằm xác nhận thông tin: “Nga sẽ bắt đầu nhập khẩu dẩu lửa từ Iran vào tuần tới. Chúng tôi đã thống nhất với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ở Vienna, Áo rằng Nga sẽ mua xấp xỉ 500.000 thùng dầu thô/ngày để đổi lấy tiền mặt, và Iran sẽ sử dụng số tiền này để mua các hàng hoá của Nga như thép, lúa mì và các sản phẩm từ dầu của Nga”.

Sản lượng xuất khẩu dầu lửa của Iran đã giảm hơn một nửa xuống còn khoảng 1,1 triệu thùng/ngày kể từ năm 2012, khi các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Hiện Iran và nhóm P5+1 bao gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức đã đạt được thoả thuận khung vào đầu tháng 4 nhằm tạo tiền đề cho một hiệp ước cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6 này, điều có thể chấm dứt trừng phạt nhằm vào Tehran.

Tuy nhiên, hiện nay 2 bên vẫn chưa thể đồng ý về một vài vấn đề và Tehran cũng phải đang phát triển một chính sách hỗ trợ nền kinh tế nhằm chuẩn bị khả năng trừng phạt không được gỡ bỏ.

Theo một nguồn tin trích dẫn bởi Reuters, Nga và Iran đã thảo luận về thoả thuận hoán đổi dầu – hàng hoá từ một năm trước và nó có thể có giá trị lên đến 20 tỉ USD.