Nga hy vọng mức làm giàu uranium của Iran không vượt mức của JCPOA

ANTD.VN -TASS ngày 8-7 dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov cho biết, Nga hy vọng, mức độ làm giàu uranium mới của Iran sẽ không cao hơn 3,67% ghi trong Kế hoạch hành động toàn diện chung 2015 (JCPOA).

Nga hy vọng mức làm giàu uranium của Iran không vượt mức của JCPOA ảnh 1

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov

"Iran đã tăng mức độ làm giàu uranium. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ cần một thời gian để xác nhận và đo lường mức độ mới này. Tôi hy vọng mức này sẽ không cao hơn 3,67% - mức giới hạn cho phép được ghi trong JCPOA", ông Ulyanov viết trên tài khoản Twitter hôm 7-7.

“Không có mối đe dọa phổ biến hạt nhân. Đó chỉ là một tín hiệu khác mà Tehran mong đợi sự cân bằng trong JCPOA sẽ được khôi phục", nhà ngoại giao Nga viết tiếp.

Trước đó, giới chức Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, từ đó nâng mức làm giàu uranium lên 5% "nhằm sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện". Các quan chức cấp cao Iran nhấn mạnh Tehran sẽ duy trì việc giảm cam kết trong 60 ngày nếu các bên tham gia thỏa thuận không đưa ra các biện pháp bảo vệ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng kể từ năm ngoái khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran ký kết với các cường quốc thế giới. Washington đã khôi phục các lệnh trừng phạt, đẩy Tehran vào khủng hoảng kinh tế.