Nga huy động hơn 12.000 binh sĩ tập trận quy mô lớn quanh bán đảo Crimea

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga ngày mùng 5-9 thông báo, lực lượng quân đội nước này bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên bán đảo Crimea ở Biển Đen.

Nga huy động hơn 12.000 binh sĩ tập trận quy mô lớn quanh bán đảo Crimea ảnh 1

Nga tiến hành tập trận quy mô lớn quanh bán đảo Crimea

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 12.500 quân nhân thuộc cả ba lực lượng hải quân, lục quân và không quân, cùng nhiều máy bay chiến đấu, thiết bị quân sự và tàu chiến đang tham gia vào các cuộc tập trận tại Quân khu miền nam nước Nga, trong đó có cả khu vực bán đảo Crimea.

Cuộc tập trận quân sự chiến lược kéo dài 6 ngày có tên là Kavkaz 2016 nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự phối hợp giữa các binh chủng trong quân đội. Đối với các cấp chỉ huy, mục tiêu là nhằm đánh giá và nâng cao năng lực trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện các hành động quân sự.

Theo các chuyên gia phân tích, cuộc tập trận này của Moscow sẽ khiến các nước phương Tây càng thêm lo ngại, khi mà căng thẳng tại khu vực biên giới Nga-NATO vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm trong thời gian qua.

Tháng trước, Nga đã bất ngờ tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn, và yêu cầu toàn bộ lực lượng đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại khu vực sát biên giới Ukraine và các nước vùng Baltic.

Moscow gần đây đã tăng cường sức mạnh quân sự của mình tại Crimea với việc triển khai hệ thống phòng không tiên tiến nhất S-400 đến bán đảo.

Trong một thông tin có liên quan, hồi tháng 7 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Warsaw, NATO cam kết sẽ đẩy mạnh hoạt động quân sự ở phía đông để đối phó với Nga.