Nga huy động hàng loạt tên lửa liên lục địa tập trận trên toàn quốc

ANTĐ -Hàng trăm phương tiện quân sự, bao gồm cả các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đang tham gia vào một cuộc tập tập quy mô lớn diễn ra trên toàn lãnh thổ nước Nga. 

Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 400 phương tiện quân sự, bao gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, Topol, Topol-M, máy bay không người lái và robot chiến đấu sẽ tham gia vào một cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài từ những cánh rừng miền Tây nước Nga đến khu vực Altay xa xôi.

Cuộc tập trận này có nội dung chính là luyện tập hoạt động triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa và sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng. Các đơn vị tên lửa Nga sẽ tập tái định vị liên tục các hệ thống tên lửa, chuẩn bị trước khi phóng hay chống lại các hoạt động phá hoại.

Nga tập triển khai ICBM trên phạm vi toàn quốc

Việc bảo vệ cho đoàn xe ICBM được thực hiện bởi các đơn vị đặc biệt, có trang bị những phương tiện kĩ thuật chuyên dụng, nhằm phát hiện ra kẻ thù đang có ý định tập kích.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ những đoàn xe ICBM  là xe trinh sát bọc thép Taifun-M được phát triển dành riêng cho lực lượng tên lửa chiến lược chiến lược Nga. Nó có tầm quan sát rất rộng nhờ được trang bị nhiều cảm biến, radar và máy quét hiện đại kiểm soát không gian quanh đoàn xe. Nó có thể phát hiện mọi hành động khả nghi của con người cách xa nhiều km, cũng như sử dụng máy bay không người lái và hướng dẫn đơn vị áp tải vô hiệu mọi bom, mìn điều khiển từ xa.

Những đoàn xe chở tổ hợp ICBM cũng sẽ tập rượt việc đi qua một số khu vực mô phỏng bị nhiễm phóng xạ, đầy lùi mọi cuộc tấn công từ trên không và trên mặt đất.

Nga hy vọng đến cuối năm 2016, lực lượng tên lửa chiến lược sẽ tiến hành được 120 bài tập trận chỉ huy, huấn luyện chiến thuật hoặc triển khai đặc biệt nhằm giữ được tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nga cũng sẽ phóng 16 ICBM trong năm nay. 

Video Nga tập trận với ICBM: