Nga huy động 1000 quân sang Trung Quốc tập trận

ANTĐ - Hãng thông tấn Nga Ria Novosti cho biết, gần 1000 binh sĩ Quân khu phía Đông Nga đã lên đường sang Trung Quốc tham gia diễn tập “Sứ mệnh hòa bình 2014”.

Đại diện truyền thông Quân khu phía Đông của Nga - ông Alexandr Gordeev thông báo với các phóng viên hôm 11-8 là gần 1000 binh sĩ của quân khu này đã lên đường sang Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận chống khủng bố quốc tế mang tên “Sứ mệnh hòa bình 2014” do các nước thành viên SCO tổ chức.

Cuộc tập trận “Sứ mệnh hòa bình 2014” (Peace Mission-2014) của các nước thành viên "Tổ chức hợp tác Thượng Hải" (SCO) sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 29- 8 tại thao trường quân sự Chzhuzhihe - thành phố Hohhot (tên tiếng Hán là Hô Hòa Hạo Đặc), thuộc khu tự trị Nội Mông - Trung Quốc.

Trong cuộc diễn tập sẽ có sự tham dự của các cơ quan chỉ huy - tham mưu và binh lính của 5 nước SCO là Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Trung Quốc. Tổng cộng sẽ có hơn 7.000 lính tham gia vào hoạt động này, trong đó phần lớp lực lượng tham gia là của Nga và Trung Quốc.

Quân đội Nga trong một đợt huấn luyện

Cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên “Sứ mệnh hòa bình-2014” được tổ chức tại Trung Quốc, với mục đích nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho lực lượng quân đội các nước thành viên SCO.

Tuy những cuộc tập trận này đều nằm trong khuôn khổ hợp tác lâu dài và được tổ chức thường niên nhưng trong bối cảnh Mỹ và EU đang hợp sức cùng với đồng minh bao vây, cấm vận Nga về vấn đề nội chiến ở Ukraine và vụ MH17 bị rơi, đây sẽ là những cơ hội để Moscow thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh và các đồng minh Trung Á.

Trước đó, từ ngày 20-26/5, hải quân Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự liên hợp không quân-hải quân mang tên “Tương tác biển-2014” (Naval  Interaction-2014) tại khu vực phía đông cửa sông Trường Giang, tức là khu vực phía bắc Đông Hải (khu vực biển phía tây bắc đảo Senkaku/Điếu Ngư).