Nga hợp tác hiện đại hóa vũ khí cho Ấn Độ

ANTĐ - Tại triển lãm quốc phòng Defexpo-2016 diễn ra ở Ấn Độ vào cuối tháng 3 này, Công ty xuất nhập khẩu sản phẩm quốc phòng Nga đã tiến hành đàm phán với phía quân đội Ấn Độ về hợp tác hiện đại hóa trang bị, trong đó có hợp tác nghiên cứu tàu ngầm mới cho Ấn Độ dựa trên nền tảng tàu ngầm lớp Amur, kiểu 1650 và New Delhi cho phép Moscow sản xuất một lô tàu hộ vệ mới kiểu 11356.

Nga hợp tác hiện đại hóa vũ khí cho Ấn Độ ảnh 1Tàu hộ vệ tên lửa Type-11356 do Nga chế tạo

Ấn Độ hy vọng thông qua triển khai chương trình mới nằm trong chiến lược “Made in India” sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nước này, cũng như mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực quốc phòng. Dự án giữa Nga và Ấn Độ đang tiến hành đàm phán đều liên quan đến chuyển nhượng công nghệ, sản xuất chung. Hiện nay, Moscow và New Delhi đã đàm phán mang tính khả thi về nghiên cứu tàu ngầm kiểu 75-I dựa trên lớp tàu Amur, kiểu 1650.

Tàu hộ vệ tên lửa Talwar Type 11356 của Hải quân Ấn Độ, do Nga chế tạo

Ngoài ra, hai bên còn đi sâu trao đổi về hợp tác hàng trăm loại vũ khí trang bị do Nga chế tạo như: Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, súng trường tấn công Kalashnikov và hệ thống phòng không S-400, tên lửa phòng không "Armor"-S1, "Doyle"-M2KM, tàu hộ vệ kiểu 11356, tàu đổ bộ cỡ lớn kiểu 11711, tàu trục vớt kiểu 21301 và tàu chống thủy lôi kiểu 12701.