Nga hoàn thành mở rộng diện tích Matxcơva

ANTĐ - Cách đây đúng 1 năm, Kế hoạch mở rộng diện tích của Matxcơva được Tổng thống Nga khi đó là ông D.Medvedev đưa ra ngày 17-6-2011 tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg. 

Dự thảo đầu tiên cho việc mở rộng diện tích Thủ đô cũng được Thị trưởng thành phố Matxcơva và thống đốc vùng Matxcơva trình Tổng thống D.Medvedev phê duyệt.

Ngày 27-12-2011, Hội đồng Liên bang Nga quyết định ngày 1-7-2012  sẽ chính thức thay đổi ranh giới Matxcơva và vùng Matxcơva. Diện tích ban đầu theo kế hoạch sẽ tăng khoảng 144.000 ha, từ 107.000 ha lên hơn 250.000 ha (gấp khoảng 2,35 lần).

Việc mở rộng diện tích của Thủ đô chủ yếu là ở phía tây, tây nam và phía nam. Phần lãnh thổ mới mở rộng của Thủ đô có khoảng 232.000 người sinh sống, 112 cơ sở giáo dục, 20 cơ sở chăm sóc y tế, 94 tổ chức văn hóa và 5 tổ chức bảo trợ xã hội. Theo đó, chính quyền sẽ bổ sung thêm các khoản thanh toán cho vấn đề phúc lợi xã hội như hưu trí và hỗ trợ người thu nhập thấp tối thiểu khoảng 120.000 rúp/tháng, đồng thời thành phố cũng quyết định chuyển 62 cơ quan nhà nước và thành phố đến vùng lãnh thổ mới mở rộng.