- Nga tiếp tục kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Syria
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo nguy cơ IS trỗi dậy nếu Mỹ rút quân sớm
- Chính phủ Syria bị cáo buộc tổ chức cuộc họp bí mật với các quan chức an ninh Mỹ
Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga
"Một vấn đề quan trọng có thể phát triển từ quyết định này của Mỹ, đó là một triển vọng thực sự cho một giải pháp chính trị ở Syria", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, và cho biết thêm rằng, quyết định của Mỹ đã khơi dậy hy vọng về sự giảm leo thang ở At-Tanf.
"Hy vọng khu vực At-Tanf trên bản đồ Syria sẽ là mẫu điển hình cho Aleppo cũng như các thị trấn và làng mạc khác của Syria bắt đầu trở lại cuộc sống yên bình. Một khi người Mỹ đã ở đó, thì không có hy vọng như vậy", bà Zakharova giải thích.
Hôm 19-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, tất cả lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Syria, với lý do họ đã đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia Trung Đông này.