Nga hỗ trợ toàn diện để Crimea “tự đứng trên đôi chân của mình”

ANTĐ - Với mục đích nhằm thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội cho hai chủ thể mới là Crimea và thành phố cảng Sevastopol, điện Kremlin đã thông báo hàng loạt các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Ngày 31-03, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đến Simferopol cùng nhóm các bộ trưởng liên bang. Đây là chuyến thăm Crimea đầu tiên của một lãnh đạo cao cấp Liên bang sau khi Crimea sát nhập với Nga. Ngay sau khi đến thủ phủ Simferopol, ông đã tổ chức một cuộc họp với các thành viên trong nội các và các quan chức địa phương.

Chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai ngoại trưởng Nga-Mỹ có cuộc hội đàm dài 4 tiếng, liên quan đến việc tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, cuộc hội đàm kết thúc trong bế tắc, Washington bực bội tuyên bố, hành động của Moscow tại Crimea là "bất hợp pháp".

Tại thủ phủ Simferopol, Thủ tướng Nga đã chủ trì phiên họp chính phủ về vấn đề phát triển kinh tế xã hội của nước Cộng hoà Crưm và thành phố Sevastopol. Đồng thời, ông cũng công bố sắc lệnh thành lập Bộ Crimea. Theo quyết định này, ông Oleg Savelyev - nguyên thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế Liên bang đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, phụ trách các vấn đề về nước cộng hòa này.

Nga hỗ trợ toàn diện để Crimea “tự đứng trên đôi chân của mình” ảnh 1

Thủ tướng Dmitry Medvedev là vị nguyên thủ Nga đầu tiên đến thăm Crimea


Sau đó, ông Medvedev đã đến thăm một trường học và tổ chức một cuộc họp báo trên truyền hình tại Simferopol. Ông tuyên bố trước toàn thể cư dân bán đảo là Crimea sẽ trở thành một khu kinh tế đặc biệt, với việc cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư trong khu vực, nhằm mục đích làm cho bán đảo trở nên hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư. Khi đó, Crimea sẽ tự tạo ra đủ thu nhập để phát triển.

Về vấn đề ổn định đời sống nhân dân Crimea sau sáp nhập, hôm 31-3, Tổng thống Vladimir V. Putin đã ký một sắc lệnh tăng lương hưu và tiền lương cho người lao động khu vực công như giáo viên và bác sĩ. Đồng thời, một số kế hoạch đầu tư mới và các biện pháp an sinh xã hội cũng được chú trọng giả quyết.

Phúc lợi hưu trí của Nga không cao so với tiêu chuẩn của một quốc gia phát triển, nhưng lại cao hơn nhiều so với Ukraine (gấp 1,7 lần). Với khoảng một phần ba trong tổng số hai triệu người dân Crimea là người về hưu, đây được xem là một điều kiện để chứng minh sức hấp dẫn của việc sáp nhập cho cư dân của bán đảo, trong đó bao gồm nhiều cựu chiến binh quân đội Liên Xô.

Theo Hãng thông tấn Nga Ria Novosti, lương hưu trung bình hàng tháng ở Nga năm 2013 là khoảng 10.000 rúp, tương đương 277 USD theo tỷ giá hiện hành. Trong khi đó, lương hưu trung bình ở Ukraine tính đến tháng 12-2013 là 160 USD. Với tỷ lệ phụ trội này, việc tăng lương hưu ở Crimea sẽ tiêu tốn của Nga khoảng 1 tỷ USD trong ngân sách năm 2014.

Nga hỗ trợ toàn diện để Crimea “tự đứng trên đôi chân của mình” ảnh 2

Thủ tướng A. Medvedev thăm bệnh viện nhi thành phố Simferopol 


Bên cạnh đó ông Medvedev cũng tuyên bố sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và các trang trại. Hiện nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea đang phụ thuộc vào kênh dẫn từ sông Dnepr, thuộc lãnh thổ Ukraine. Sau khi xảy ra sự kiện Crimea sáp nhập với Nga, Kiev đã tuyên bố không cắt nguồn cung cấp nước, nhưng sẽ tính phí.

Ông Medvedev cho biết, Nga có thể xây dựng một đường ống dẫn nước từ vùng Kuban, đi qua dưới biển Azov vào một hồ chứa trên bán đảo Crimea. Ông cam kết: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tìm mọi cách có thể để các công dân của chúng tôi ở Crimea và Sevastopol được sử dụng nguồn nước ngọt sạch”.

Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, sự phát triển của nước Cộng hoà Crimea và thành phố Sevastopol là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển quốc gia của Liên bang Nga. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, việc giải quyết nhiệm vụ này sẽ đòi hỏi nỗ lực của các ban ngành khác nhau và sự tham gia của nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.