Nga gửi 57 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo tới Iraq

ANTĐ - Thông tin chính thức từ Liên Hợp Quốc hôm 27-10 cho biết, Nga đã gửi 57 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo tới Iraq, nhằm giúp đỡ những người dân phải chịu do hậu quả xung đột vũ trang với các chiến binh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo (IS)

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Giám đốc Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Rashid Khalikov nói rằng: "Nga đang góp phần vào việc cung cấp hỗ trợ cho người tị nạn tại Iraq. Moscow đã gửi 20 tấn viện trợ nhân đạo tới Baghdad và 37 tấn đến Erbil”.

Ông Khalikov cũng lưu ý rằng sự trợ giúp của Nga chủ yếu là các loại thuốc, chăn và quần áo, các gói viện trợ tài chính hiện vẫn đang được xem xét. Ông không thông báo rõ thời gian, nhưng nhấn mạnh toàn bộ 57 tấn viện trợ đã được gửi đến Iraq.

Nga đã gửi đến Iraq 57 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo

Theo ông Khalikov, số tiền viện trợ 2,2 tỷ USD Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ cho người tị nạn Iraq sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015, mặc dù một số nước đã phân bổ được khoảng 600 triệu USD. Vì vấn đề nhân đạo cấp bách ở Iraq, ông Khalikov tỏ ý nghi ngờ rằng Liên Hợp Quốc có thể nâng cao một nửa số tiền cần thiết trong năm 2015.

Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hành động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của dân chúng. Chính vì vậy, các gói hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp là điều vô cùng cần thiết cho khoảng 5,2 triệu người. Hơn 2 triệu trong số đó đang phải sống trong các khu vực do IS kiểm soát. Khoảng 1,8 triệu người đã phải di dời nhà cửa, một nửa trong số đó là trẻ em.