Ngã gãy cổ chết vì leo lên nóc nhà mồ để ngủ

ANTĐ -Mỗi khi uống rượu say là leo lên nóc nhà mồ để ngủ, một đối tượng đã bị ngã gãy cổ dẫn đến tử vong.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 16-3, tại khu mộ thuộc tổ 3, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TX Châu Đốc, An Giang, người dân phát hiện tử thi tên Huỳnh Thanh Hùng (SN 1977, ngụ địa phương) nằm sấp chết trên nền một ngôi mộ.

 Lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định nạn nhân có vết thương đầu mày phải 2,5cm x 0,3cm, vết thương dập rách môi dưới 03cm x 2,2cm, sây sát mặt trước gối trái 02cm x 1,1cm và trật đốt sống cổ C1, C2 dẫn đến tử vong.

Theo người dân sống quanh khu vực này cho biết, mỗi khi say rượu, nạn nhân này thường leo lên nóc nhà mồ ngủ.

Các cơ quan chức năng xác định nạn nhân say rượu leo lên nóc nhà mồ ngủ, bị té xuống nền đất (chiều cao 2m) gãy đốt sống cổ chết.