Nga gạt Mỹ khỏi đàm phán hòa bình Syria

ANTD.VN - Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố sẵn sàng thành lập một thỏa thuận hòa bình tại Syria, mà không nhắc gì tới Mỹ. 

Ngoại trưởng 3 nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga vừa có cuộc họp bàn tại Moscow vào hôm 20-12 nhằm thỏa thuận về việc chấm dứt khủng hoảng ở Syria. Theo đó, 3 nước này đã cùng thống nhất một vài điểm quan trọng được Nga liệt kê trong văn bản có tên “Tuyên ngôn Moscow”, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng  tại Syria.

“Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng công bố một thỏa thuận sơ bộ cho chính quyền Syria và phe đối lập đàm phán. Chúng tôi cũng muốn mời các bên có ảnh hưởng tham gia vào thỏa thuận này”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Nga không coi Mỹ là nhân tố chủ chốt trong việc thành lập thỏa thuận hòa bình Syria

Kế hoạch mới của Nga được cho là đặt việc chống khủng bố lên hàng đầu thay vì lật đổ chính quyền Tổng thống Assad. Nga cũng yêu cầu tôn trọng chủ quyền của Syria và nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho dân thường tại nước này.

Theo Reuters, việc Nga chủ động đàm phán với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trước mà không có sự góp mặt của Mỹ cho thấy Moscow đã phát chán với những cuộc đàm phán không đi đến kết quả với chính quyền Tổng thống Obama.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định 3 nước này chính là những đối tác đàm phán hiệu quả nhất trong việc giải quyết vấn đề Syria.

Vào tuần trước, Tổng thống Putin cho biết, ông và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang phối hợp tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mới cho Syria mà không có sự góp mặt của Mỹ hay Liên Hợp Quốc. Các cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở Astana, thủ đô Kazakhstan, một đồng minh thân cận của Nga.