Nga duyệt binh hoành tráng kỉ niệm 69 năm Chiến thắng phát-xít

ANTĐ - Hôm nay (9-5) Nga tổ chức lễ kỉ niệm 69 năm chiến thắng Phát xít Đức trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Hơn 11.000 binh sĩ, sĩ quan của lực lượng vũ trang, các cơ quan thực thi pháp luật, học viên các trường cao đẳng, các trường đại học quân sự cũng như học viên các trường quân đội và Hải quân cơ sở cùng tham gia vào cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Tham gia cuộc duyệt binh có Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng quân Sergei Shoigu. Tư lệnh lục quân Oleg Salyukov điều khiển cuộc diễu hành. Tổng thống Nga Vladimir Putin kiêm Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga theo dõi cuộc duyệt binh từ trên lễ đài.

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS đưa tin, cuộc diễu hành quân sự bắt đầu lúc 10h00, tức 14h00 giờ Việt Nam, bao gồm các khối bộ binh, các đơn vị cơ giới và không quân, cũng như đoàn kỵ binh danh dự của Trung đoàn Tổng thống.

Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ có sự tham gia của 151 đơn vị vũ khí hạng nặng, số lượng máy bay và máy bay trực thăng tham gia cuộc diễu hành sẽ là 69 - để kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng. 

Ngày lễ kỉ niệm cũng được tổ chức tại 24 thành phố khác trong đó có thành phố Sevastopol. 

70 máy bay của không quân Nga, tượng trưng cho 70 năm giải phóng Crimea khỏi tay quân đội Đức Quốc xã, đã tham gia cuộc duyệt binh tại Sevastopol vào ngày 9 tháng 5. Ngoài ra, ở thành phố cảng này cũng đã diễn ra màn biểu dương lực lượng của Hạm đội Biển Đen.

Một số hình ảnh trong ngày lễ: