Nga duy trì chiến hạm mang tên lửa Kalibr lâu dài ở Địa Trung Hải

ANTĐ - Một đô đốc hải quân Nga vừa cho biết, các tàu hộ tống trang bị tên lửa hành trình Kalibr của Nga sẽ được triển khai lâu dài ở Địa Trung Hải.

Theo Đô đốc Alexander Vitko, các tàu chiến từ hạm đội biển Đen sẽ tiếp tục tham gia vào đội thực hiện nhiệm vụ hải quân trên Địa Trung Hải, có trách nhiệm hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria. Moscow đang có dự định triển khai tàu chiến một cách luân phiên và duy trì sự hiện thường xuyên tại khu vực này.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr đi tấn công mục tiêu ở Syria vào tháng 10-2015 

Với tầm bắn gần 2.000km, tên lửa siêu âm Kalibr có kích cỡ đủ nhỏ để trang bị trên tàu ngầm và tàu chiến cỡ nhỏ. Ngoài ra, nó cũng có thể mang được cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân, cũng như xuyên qua được các lớp tên lửa phòng không của đối phương.

Nga đã sử dụng Kalibr lần đầu tiên từ hồi tháng 10-2015, khi gần 20 tên lửa loại này đồng loạt được khai hoả bởi các tàu chiến ngoài biển Caspian, đến tấn công các mục tiêu ở Syria. Đến tháng 11-2015, Nga tiếp tục thể hiện khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ngầm ngoài Địa Trung Hải.

Hôm 14-2-2016 vừa qua, tàu hộ vệ Zeleni Dol lớp Buyan của hạm đội biển Đen đã đi vào Địa Trung Hải để thay thế một tàu cùng loại có tên Serpukhov, làm nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Nga đang hoạt động tại đây. 

Video tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr: