Nga “đứng ngồi không yên” vì sát ngày giao tàu Mistral, Pháp vẫn im lặng

ANTĐ - Sát ngày bàn giao chiếc tàu Mistral đầu tiên nhưng Nga vẫn không thể liên lạc với các đối tác kinh doanh Pháp. Thái độ lấp lửng của Pháp khiến Nga ngày càng sốt ruột, “đứng ngồi không yên”.

Ngày 12-11, hãng tin RIA Novotis dẫn lời một nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết, Nga đã không thể liên lạc được với công ty đóng tàu của Pháp, trong khi thời hạn giao tàu chỉ còn vỏn vẹn có 2 ngày. Phía Pháp không có một động thái nào để chứng minh cam kết trước đó, cũng như dành thời gian cho Nga chuẩn bị nhận tàu bàn giao.

“Họ vẫn giữ im lặng, chúng tôi không thể liên lạc được với họ. Pháp đã cam kết sẽ bàn giao tàu cho Nga vào ngày 14-11, nhưng cho đến thời điểm này chưa có một câu trả lời chính thức nào”, nguồn tin cho biết.

Nga và Pháp đã ký hợp đồng mua bán 2 tàu Mistral trị giá 1,2 tỷ euro ( tương đương 1,5 tỷ USD) vào tháng 6-2011. Cả hai tàu chiến đang được đóng tại xưởng đóng tàu STX ở thành phố Saint-Nazaire. Tàu đầu tiên mang tên Vladivostok, dự kiến ​sẽ giao cho Nga vào cuối năm 2014. Và chiếc còn lại- Sevastopol sẽ giao nốt vào năm 2015.

Được biết, một chiếc tàu sân bay tấn công đa năng lớp Mistral có khả năng chở 16 chiếc trực thăng với 6 chiếc hoạt động cùng lúc, 4 tàu đổ bộ, 70 xe bọc thép và 450 người.

Nga "đứng ngồi không yên" vì sát ngày giao tàu, Pháp vẫn im lặng

Tuy nhiên trong tháng 9 qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande đe dọa đình chỉ việc bàn giao tàu Mistral đầu tiên vì cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho quân nổi dậy trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong tháng 10, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov tuyên bố Moscow sẽ kiện Pháp nếu bản hợp đồng không được thực hiện. Điện Kremlin đã cảnh báo điện Elysee rằng nếu không hoàn thành hợp đồng, Pháp sẽ phải bồi thường lớn cho Nga. 

Nga đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích thái độ chậm chạp, thiếu thiện chí của Pháp đối với hợp đồng trị giá 1,2 tỷ Euro cho 2 chiếc tàu Mistral đã ký kết hồi tháng 6-2011. Đặc biệt khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga vì vấn đề Ukraine, Pháp càng tỏ rõ thái độ lừng khừng, thiếu dứt khoát.

Sự lấp lửng của đối tác khiến Nga khó chịu, thậm chí Moscow còn tuyên bố nếu Pháp không bàn giao thì phải hủy các con tàu. Hợp đồng Nga- Pháp còn có nguy cơ đổ vỡ vì NATO và một số nước châu Âu đang có ý định chen chân vào mua tàu Mistral. Điều này càng làm cho mối quan hệ Nga- phương Tây thêm căng thẳng, khó bề giải quyết.