Nga đưa tiểu đoàn quân cảnh tới "trấn giữ" Aleppo

ANTD.VN - Sau khi giành được thắng lợi tại thành phố chiến lược Aleppo cùng quân đội chính phủ Syria, Nga đang tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đồng minh khi triển khai quân cảnh tới “trấn giữ” an ninh tại thành phố này.

Nga đưa tiểu đoàn quân cảnh tới "trấn giữ" Aleppo ảnh 1

Quân cảnh Nga đã hiện diện tại Aleppo để gìn giữ trật tự

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa tuyên bố rằng, Moscow đã quyết định triển khai một tiểu đoàn quân cảnh tới để đảm bảo an ninh tại Aleppo. Số lượng một tiểu đoàn như vậy thường rơi vào khoảng 300 tới 400 binh sĩ.

Thông tin này đã được ông Shoigu báo cáo lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong biên chế quân đội Nga, quân cảnh hay còn gọi là "cảnh sát quân sự", là lực lượng chuyên đảm bảo việc giữ gìn trật tự, kỷ luật trong quân đội.