Nga đưa thành công 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

ANTĐ - Ngày 24-9, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot từ trung tâm vũ trụ Plesetsk, mang theo 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo tầm thấp.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, “tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot đã đưa thành công 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo theo đúng thời gian đã định”.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, tên lửa đẩy Rokot đã được phóng từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền tây bắc nước Nga lúc 1h00 giờ Moscow (5h00 giờ Việt Nam) hôm 24-9.

Một vụ phóng tên lửa đẩy Rokot của Nga

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, các vệ tinh quân sự Rodnik phục vụ hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh cá nhân đa năng quỹ đạo thấp sẽ được phóng lên vũ trụ trong vụ phóng này.

Tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot, do Trung tâm quốc doanh Khrunichev phát triển, là một biến thể cải hoán từ dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa 2 tầng đã loại biên RS-18 (SS-19 Stiletto) của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Vụ phóng thử thành công tên lửa đẩy Rokot đầu tiên diễn ra tại trung tâm vũ trụ Plesetsk hôm 16-5-2000. Đến nay, tên lửa này đã thực hiện thành công 23 lần phóng. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch sẽ chấm dứt sử dụng loại tên lửa này từ năm 2016 để chuyển sang sử dụng các tên lửa đẩy hạng nhẹ Angara và Soyuz-2.1v.