Nga đưa S-400 đến trấn thủ gần biên giới Triều Tiên

ANTD.VN - Một trung đoàn phòng không của Nga tại vùng Vladivostok, Viễn Đông vừa nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hiện đại. Điều này đến vào thời điểm căng thẳng tại Triều Tiên đang leo thang.

Trung đoàn số 1533 của Nga trước chỉ sử dụng 3 hệ thống S-300SP đời cũ nhưng đến nay đã được hiện đại hóa bằng các tổ hợp S-400.

S-400 có tầm hoạt động radar 600km và bán kính đánh chặn 400km, lớn hơn đáng kể so với hệ thống S-300. Theo chỉ huy trung đoàn 1533, ông Aleksey Morokov, nhân sự của họ đã được huấn luyện sử dụng hệ thống vũ khí mới từ đầu năm 2017 và nhiều lần phóng thử nghiệm ở bãi phóng Kapustin Yar.

S-400 được triển khai cách biên giới Triều Tiên hơn 100km

Trung đoàn này là một phần Bộ Chỉ huy phòng không của quân khu phía Đông. Các tổ hợp S-400 hứa hẹn sẽ giúp Nga the dõi không phận xung quanh Vladivostok, nơi chỉ cách biên giới với Triều Tiên hơn 100km.

Căng thẳng gần đây đã leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau những vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, 2 nước láng giềng và có đường biên giới với Triều Tiên, lo sợ một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ nổ ra trong khu vực nên đã đề nghị Mỹ và Triều Tiên ngừng khiêu khích lẫn nhau nhằm tìm ra một giải pháp chung.