Nga dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự cho nữ giới

ANTĐ - Một bản dự luật về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ tại Nga có thể sẽ được đề xuất tại Hạ viện Nga vào ngày 1 tháng 2 tới. 

“Chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò ý kiến dư luận về dự luật này tới 15 tháng 1 và sẽ dành khoảng thời gian còn lại để bàn bạc về sự khả thi của nó. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ đề xuất lên Hạ viện vào tháng 2 tới.” – Bà Tatyana Moskalkova, thành viên Duma và là đồng tác giả của dự luật cho biết.

Một nữ quân nhân Nga

Bà Tatyana cũng cho biết lý do việc soạn thảo dự luật này là do số lượng phụ nữ bày tỏ nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ quân sự ngày càng tăng tại Nga. Đây được coi là một bước đi giống như quân đội Israel trong việc tuyển dụng phụ nữ trong lực lượng quân đội nhưng các nhà lập pháp sẽ xem xét điều chỉnh để phù hợp.

Hiện tại, quân đội Nga chỉ chấp nhận phụ nữ làm việc trong ngành dưới dạng nhân viên quốc phòng.