Nga dự đoán quan hệ với Mỹ sẽ xấu hơn cả thời Chiến tranh lạnh

ANTD.VN - Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vừa nói trên chương trình hình “Good Morning America’’ của đài ABC News rằng, quan hệ giữa Nga và Mỹ ngày nay còn có thể xấu hơn thời kì cao trào Chiến tranh lạnh.

Khi người dẫn chương trình George Stephanopoulos hỏi liệu quan hệ Nga – Mỹ có thể rơi vào một cuộc Chiến tranh lạnh mới mới hay không, ông Peskov đã trả lời: “Một cuộc Chiến tranh lạnh mới ư? Nó thậm chí còn có thể còn tệ hơn với những hành động hiện tại của chính quyền tại Washington”.  

Ông thừa nhận, quan hệ Nga – Mỹ đang ở mức xấu, tuy nhiên, chỉ trích phản ứng của Mỹ như việc Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 12-2016 theo lệnh của cựu Tổng thống Obama. Ông cũng nhắc tới hành động chiếm giữ tài sản ngoại giao của Nga ở nước ngoài là điều kém thân thiện. 

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Mặc dù quan hệ Nga – Mỹ chưa xấu tới mức thời khủng hoảng tên lửa Cuba nhưng nó đã bị hư hại theo nhiều cách. Xuất phát từ việc Washington trừng phạt Moscow do cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. 2 nước liên tiếp rút khỏi các cam kết, hiệp định chung, thậm chí cắt đứt đường dây liên lạc ở cấp cao. 

Trong cuộc phỏng vấn vừa qua, ông Peskov cũng đã phủ nhận hoàn toàn mọi sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, cho rằng, những cáo buộc này là thông tin giả mạo và nằm trong âm mưu gây bất ổn với Nga.