Nga đồng ý tiếp tục đàm phán nếu Kiev trả đủ tiền nợ khí đốt

ANTĐ - Nga có thể tiếp tục đối thoại với Ukraine nếu Kiev trả đù tiền nợ khí đốt, Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak trả lời với các phóng viên vào hôm 19/8.

“Quan điểm của Nga không thay đổi trong những ngày qua. Chúng tôi đang đợi tiền thanh toán khí đốt từ Ukraine”, Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak cho biết và nói thêm rằng Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa.

Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak

Ông Novak cũng cho biết, không có thông tin gì về thời điểm Ukraine sẽ trả tiền nợ khí đốt, Nga cũng chỉ được nghe qua thông tin từ các phương tiện truyền thông.
Từ hôm 16/6, tập đoàn năng lượng Gazprom buộc phải chuyển sang kiểu mua khí đốt trả trước do không thể đạt được thoả thuận với Ukraine về mức giá và tiền thanh toán. Nga cho biết, quyết định này sẽ không làm ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt của Gazprom sang châu Âu.
Hội đồng châu Âu đã kêu gọi tiếp tục đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp về khí đốt giữa Nga và Ukraine, và hi vọng hai nước có thể đạt được thoả thuận chung vào mùa hè năm nay.
Khoản nợ khí đốt của Ukraine được tính từ năm 2013, khi nước này chìm sâu trong khủng hoảng. Theo ước tính mới nhất, Ukraine còn nợ Nga 4.46 tỉ USD và số tiền này có thể tăng thêm 1 tỉ USD mỗi tháng. Kiev không chấp nhận khoản nợ này mà chỉ đồng ý với tiền nợ được tính với giá bán 268.5 USD/1.000 m3 khí đốt. Vào hôm 16/6, Naftogaz đã đưa vụ việc tranh chấp giá bán khí đốt này ra toà án Stockholm. Cũng trong ngày hôm đó, Gazprom cũng tuyên bố sẽ kiện Naftogaz do không chịu trả tiền nợ.