Nga đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 mang tên lửa siêu thanh

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thế hệ thứ 5 thuộc lớp Husky được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon dự kiến sẽ được chế tạo vào năm 2027, một nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng Nga cho biết ngày 31-5.

Dự án tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 thuộc lớp Husky của Nga

“Tàu ngầm Husky đã được đưa vào chương trình vũ khí nhà nước từ năm 2018-2027. Chiếc Husky đầu tiên bắt đầu được chế tạo vào năm 2023 và dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2027”, nguồn tin cho biết.

“Các tên lửa chống hạm siêu thanh sẽ là vũ khí chủ lực của tàu ngầm đa năng mới nhất này”, nguồn tin trên cho biết thêm.

Được biết, tên lửa siêu thanh Zircon có thể đạt vận tốc 5-10 Mach và có tầm bắn từ 300-500km. Tên lửa này được cho là có thể dễ dàng vượt qua lá chắn tên lửa hiện đại nhất hiện nay của Mỹ và phương Tây.

Hiện tập đoàn đóng tàu United Ship-Building Corporation của Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.