Nga đổi tiêm kích Su-35 lấy cà phê, chè và dầu cọ

ANTD.VN - Công ty thương mại quốc gia Indonesia PT Perusahaan Perdagangan và tập đoàn Rostec của Nga vừa kí thỏa thuận sơ bộ nhằm trao đổi 11 chiến đấu cơ Su-35 cho những sản phẩm tiêu dùng như trà, cà phê và dầu cọ.

Theo đại diện Bộ Thương mại Indonesia, Imam Pambagyo, bản ghi nhớ về thỏa thuận này đã được kí ở Moscow và nhiều chi tiết khác về nó sẽ được công bố trong một vài ngày tới bởi Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Indonesia.

“Sự trao đổi này được thực hiện dưới sự giám sát của 2 chính phủ. 11 chiến đấu cơ Su-35 sẽ được dùng để đổi lấy một vài sản phẩm xuất khẩu của Indonesia như cà phê, chè và dầu cọ”, Bộ trưởng Thương mại Indonesia, ông Enggartiasto Lukita cho hay.

Su-35 của Nga sẽ được dùng để đối lấy các sản phẩm tiêu dùng như cà phê, chè, dầu cọ

Hiện chưa có thông tin về giá trị của thỏa thuận và số lượng hàng hóa Indonesia sẽ phải chuyển cho Nga. Ông Lukita hiện đã ở Nga từ hôm 6-8 nhằm dự một diễn đàn kinh doanh Nga – Indonesia.

Nga hiện đang phải đối mặt với những lệnh cấm vận thương mại của Mỹ, trong khi Indonesia đang cố gắng thúc đẩy xuất khẩu dầu cọ trước việc thị trường EU đang giảm dần nhu cầu cho mặt hàng này.

Indonesia đã có thặng dư thương mại 411 triệu USD với Nga vào năm 2016. Theo Bộ trưởng Lukita, việc Mỹ và EU áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt tài chính và thương mại với Nga hiện đang là cơ hội để Indonesia tái thiết thương mại thông qua các thỏa thuận trao đổi hàng hóa. Nước này đang muốn hợp tác với Nga cả trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, công nghệ, hàng không và năng lượng.