Nga đối phó với thách thức an ninh mới

ANTĐ - Nga sẽ tăng cường tiềm lực quân sự, trang bị vũ khí hiện đại, các cuộc tập trận… nhằm sẵn sàng đối phó với những thách thức cũng như mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Nga đối phó với thách thức an ninh mới ảnh 1Tổng thống Putin khẳng định Nga tăng cường sức mạnh để đối phó với các thách thức an ninh mới

Phát biểu trong lễ phong cấp cho các sĩ quan cấp cao diễn ra tại Điện Kremli ngày 9-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về những mối đe dọa đang ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia của nước này. Theo người đứng đầu nhà nước cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, một số nước hiện đang ngày càng định hướng chính sách thiên về những “hành động cảnh cáo không hạn chế” nhưng lại mang tính chất tấn công.

Hậu quả của các chính sách này, theo Tổng thống Putin, là nguy cơ gia tăng xung đột ở các khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga, nảy sinh những mối đe dọa mới mà Matxcơva không thể không chú ý đến. Ông Putin cũng chỉ rõ những “mối đe dọa mới” với an ninh của Nga, đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, hành động kích động xung đột vũ trang, những hành động đã khiến chủ nghĩa khủng bố lộng hành tại nhiều nước Bắc Phi, Trung và Cận Đông, kể cả Ukraine…

Để đối phó với những mối đe dọa an ninh mới, Tổng thống Putin nêu rõ Nga sẽ tiếp tục tăng cường nền an ninh của mình, trước hết là hoàn thiện tổ chức quân sự, hợp tác tích cực với các quốc gia yêu chuộng hòa bình, ổn định và phát triển. Củng cố tiềm lực quốc phòng cũng sẽ được tiến hành liên tục và có hệ thống, nhằm bảo vệ sự phát triển bền vững của nước Nga, bảo đảm cho cuộc sống hòa bình và bình yên của nhân dân Nga.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin lên tiếng cảnh báo về các mối đe dọa an ninh với Nga, song lần này người đứng đầu Điện Kremli đã đề cập tới những thách thức an ninh mới như thách thức từ khủng bố ở Trung Đông, châu Phi… Những năm qua, cùng với việc lấy lại vị thế của một cường quốc toàn cầu, Nga luôn xem sức mạnh quân sự của Mỹ và NATO như là một mối đe dọa chính yếu đối với an ninh của nước này.

Nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh đến từ phía Tây cũng như bảo vệ các lợi ích toàn cầu của mình, Nga đã đầu tư mạnh để tăng cường sức mạnh quốc phòng, trước hết là hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí đã quá lạc hậu so với phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Ngân sách quốc phòng của Nga liên tục tăng những năm qua và ngay trong năm 2015 này, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn song Nga vẫn tăng ngân sách quốc phòng lên con số kỷ lục khoảng 3.000 tỷ rúp (tương đương 97 tỷ USD), chiếm khoảng 3% GDP.

Ngân sách quốc phòng không ngừng gia tăng của Nga được dành ưu tiên đầu tư cho phát triển và sớm đưa vào trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất như máy bay tàng hình Sukhoi PAK FA (T-50), hệ thống phòng thủ tên lửa    S-500… Nga cũng đã có kế hoạch nâng cấp đội tàu ngầm và tàu mặt nước hiện có, đồng thời sản xuất một tàu sân bay mới cùng nhiều khinh hạm, khu trục hạm và tuần dương hạm.

Cùng với việc nâng “chất” vũ khí trang bị, Tổng thống Putin cho biết, trong năm 2015, quân đội Nga sẽ tổ chức hơn 3.500 cuộc diễn tập quân sự các loại, trong đó có nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn chưa từng có. Các cuộc tập trận này, theo ông Putin, là để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này để đối phó với các mối đe dọa, thách thức an ninh mới.