Nga đình chỉ trao trả vũ khí tại Crimea cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 5-7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ đình chỉ việc chuyển giao vũ khí, trang thiết bị và khí tài quân sự khác còn nằm lại Crimea cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang website, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến khi các lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn chấm dứt các hoạt động quân sự tại miền đông và giải quyết tình hình theo một cách hòa bình”.

“Xét đến việc các lực lượng an ninh Ukraine đã sử dụng vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu trong những hoạt động quân sự đang tiếp tục diễn ra ở miền đông nước này, làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, cũng như phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng dân sự của các khu dân cư ở tỉnh Donetsk và Lugansk, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đình chỉ việc chuyển giao vũ khí, thiết bị, và khí tài quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine còn nằm lại lãnh thổ nước cộng hòa Crimea cho chính quyền Kiev”.

Nga đình chỉ trao trả vũ khí tại Crimea cho Ukraine  ảnh 1
Tàu tên lửa U-153 Priluki được kéo khỏi Crimea để trao trả cho Ukraine


Hồi cuối tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov đã tuyên bố, Nga có kế hoạch chuyển giao toàn bộ các trang thiết bị quân sự của Ukraine tại Crimea cho quân đội nước này vào cuối năm nay.

"Tất cả mọi thứ sẽ được bàn giao vào thời gian đã được ấn định, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tôi cho rằng việc này sẽ được giải quyết ngay trong năm nay", ông Bulgakov cho biết.

Sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, hơn 70 chiếc tàu chiến của Hải quân Ukraine vẫn đang đồn trú tại bán đảo này. Nga đã bàn giao hơn một nửa tàu các loại cho Ukraine. Các trang thiết bị khác ở Crimea cũng đã được trao trả cho Kiev, trong đó có hơn 400 đơn vị trang thiết bị quân sự, xe bọc thép và máy bay.