Nga điều tiêm kích Su-27 ‘hộ tống’ máy bay quân sự Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga điều tiêm kích Su-27 “hộ tống” máy bay quân sự Pháp trên không phận ở Biển Đen vào ngày 8-12-2021, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Nga điều tiêm kích Su-27 “hộ tống” máy bay quân sự Pháp trên không phận ở Biển Đen. Ảnh minh họa

Nga điều tiêm kích Su-27 “hộ tống” máy bay quân sự Pháp trên không phận ở Biển Đen. Ảnh minh họa

Nga điều tiêm kích Su-27 “hộ tống” máy bay quân sự Pháp sau khi hệ thống radar của Nga phát hiện nhiều mục tiêu trên không tới gần biên giới nước này ở Biển Đen.

“Các chiến đấu cơ Nga đã xác định mục tiêu trên không là 2 máy bay tiêm kích chiến thuật, bao gồm 1 chiếc Mirage-2000 và 1 chiếc Rafale, cũng như 1 máy bay tiếp dầu C-135 của Lực lượng không quân Pháp, và “hộ tống” chúng trên không phận ở Biển Đen.

Sau khi máy bay quân sự nước ngoài di chuyển ra xa biên giới quốc gia của Liên bang Nga, các tiêm kích Su-27 Nga đã trở về căn cứ an toàn. Việc vi phạm biên giới quốc gia Liên bang Nga đã không xảy ra”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 1 tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, vụ ngăn chặn diễn ra tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế.

Hiện quân đội Pháp chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen do nghi ngờ Nga có thể đang “lên kế hoạch tấn công” Ukraine.

Pháp không triển khai tàu chiến tới Biển Đen kể từ tháng 9-2020, nhưng đã thực hiên các chuyến bay trinh sát và do thám an ninh biên giới biển của Nga vào tháng 2 và tháng 5-2021. Mỗi lần như vậy, Nga đều triển khai tiêm kích “hộ tống” các máy bay quân sự Pháp ra xa biên giới quốc gia.