Nga điều nhóm tàu hải quân lớn nhất từ trước đến nay áp sát Syria

ANTD.VN -Hải quân Nga đã gửi hạm đội lớn nhất từ trước đến nay đến biển Địa Trung Hải để đối phó với việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân xung quanh Trung Đông.

Nga điều nhóm tàu hải quân lớn nhất từ trước đến nay áp sát Syria ảnh 1

Các tàu chiến của Nga được nhìn thấy ở vùng biển Syria, ngày 25-8-2018

Theo tài khoản Twitter @Capt_Navy, hải quân Nga đã gửi 15 tàu chiến đến biển Địa Trung Hải, mà trước đó nhà quan sát quân sự Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer cũng có báo cáo như vậy.

Dưới đây là 15 tàu chiến các loại mà hải quân Nga đã gửi đến biển Địa Trung Hải trong vài tuần qua:

1. Tàu tuần dương CG Marshal Ustinov

2. Tàu khu trục DDG Severomorsk

3. Tàu khu trục DDG Yaroslav Mudryy

4. Tàu chiến FFG Admiral Grigorovich

5. Tàu chiến FFG Admiral Essen

6. Chiến hạm FFL Pytlivyy

7. Chiến hạm FSG Vyshniy Volochek

8. Tàu khu trục cỡ nhỏ FSG Grad Sviyazhsk

9. Tàu khu trục FSG Velikiy Ustyug

10. Tàu chiến LST Orsk

11. Chiến hạm LST Nikolay Fil’chenkov

12. Tàu MS Turbinist

13. Tàu MS Valentin Pikul

14. Tàu SS Kolpino

15. Tàu SS Velikiy Novgorod

Hoạt động triển khai trên của Nga diễn ra nhằm đối phó với những cáo buộc mà Bộ Quốc phòng nước này cho rằng, Mỹ tăng cường quân đội tới Địa Trung Hải để chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria, nhằm đáp trả một vụ tấn công hóa học mà chính phủ Syria bị đổ lỗi đã tiến hành.