Nga điều chiến đấu cơ Su-27SM3 tới Belarus chặn máy bay NATO

ANTĐ - Ngày 28-8, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Yury Zhadobin cho biết, một đơn vị máy bay chiến đấu của Nga sẽ được triển khai tại Belarus vào cuối năm nay để đối phó với các chuyến bay tuần tra chiến đấu của NATO tại các quốc gia Baltic láng giềng.

Ông không cho biết đơn vị máy bay chiến đấu này có được triển khai tại một căn cứ không quân mà Nga đang có kế hoạch đưa vào hoạt động ở miền tây bắc Belarus, giáp với biên giới Ba Lan và Litva, hay không, nhưng Tư lệnh Không quân Nga cho biết hồi cuối tháng 6 rằng máy bay chiến đấu Su-27SM3 Nga sẽ được triển khai tại căn cứ không quân này, dự kiến sẽ được khai trương "trong vài tháng tới."

Nằm tại Lida, một thành phố có gần 100.000 dân, căn cứ không quân này sẽ tạo thành một yếu tố quan trọng trong "hệ thống phòng thủ chiến lược của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus," Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, cho biết.

Trong tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết rằng, những kế hoạch này không phải là sự phản ứng đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu, mà Nga đã kịch liệt phản đối vì cho rằng nó sẽ làm suy yếu an ninh nước Nga.