Nga đệ trình dự thảo nghị quyết khác về Ukraine lên Hội đồng Bảo an

ANTĐ - Ngày 12-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẽ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết mới về tình hình tại Ukraine, trong đó có nội dung yêu cầu tôn trọng lộ trình của OSCE.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu đại sứ của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đệ trình lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về tình hình tại Ukraine, vì chúng tôi rất quan ngại về việc không đạt được bất kỳ tiến độ nào trong nỗ lực chấm dứt bạo lực, chấm dứt chiến tranh từ khi chiến dịch trừng phạt bắt đầu".

"Trong nghị quyết này, chúng tôi đã tập trung vào thực tế là cần phải yêu cầu phía Ukraine bắt đầu thực hiện lộ trình của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), dựa tuyên bố Geneva hôm 17-4", ngoại trưởng Nga cho biết.

Nga đệ trình dự thảo nghị quyết khác về Ukraine lên Hội đồng Bảo an ảnh 1
Binh lính Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông

"Đây là một thời điểm rất quan trọng, vì chúng tôi thấy, có những nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch đơn phương nhất định, phớt lờ những lợi ích của khu vực miền đông nam Ukraine", ông nói và cho rằng đó là những nỗ lực nguy hiểm.

Ở nghị quyết này, Nga "muốn bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra, bao gồm cả tại các khu dân cư ở đó, nơi dân thường đang phải chịu đau khổ và bị giết hại, nơi các cơ sở hạ tầng và nhà cửa đang bị phá hủy, nơi các đoàn xe nhân đạo đang bị tấn công".

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, trong nghị quyết, Nga yêu cầu điều tra ngay lập tức việc sử dụng bom cháy và vũ khí cấm khác ở Ukraine.