Nga đặt mục tiêu thu về 15 tỷ USD tiền bán vũ khí mỗi năm

ANTD.VN - Là quốc gia có mức thu nhập cao ở mảng xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự, Nga đang đặt mục tiêu sẽ kiếm được 15 tỷ USD mỗi năm trong lĩnh vực này.

Mẫu trực thăng quân sự Ka-52 "Alligator" mà Nga đang chế tạo để bàn giao cho Ai Cập

Ông Viktor Punchuk, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, vừa cho hay, mục tiêu nói trên của Nga sẽ được hiện thực hóa từ nay cho tới năm 2018.

Ngoài ra, vị phó giám đốc này cho biết thêm rằng, hiện các đơn đặt hàng vũ khí của Nga đang có tổng giá trị khoảng 52 tỷ USD. Nếu bàn giao xong xuôi, Moscow hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Được biết, gần đây Nga đã hoàn thành hợp đồng bán cho Iraq một loạt máy bay trực thăng Mi-28 NE. Trong thời gian này, các nhà thầu quân sự của Nga đang tập trung vào hợp đồng chuyển giao trực thăng quân sự Ka-52 "Alligator" cho Ai Cập.

Với việc tham chiến tại Syria và tiến hành nhiều cuộc không kích ở đây, Nga được cho là có những điều kiện rất thuận lợi để thử nghiệm các loại trang thiết bị quân sự của mình, đặc biệt trong lĩnh vực không gian.