Nga đặt mua 30 máy bay chiến đấu MiG-35 cho không quân

ANTĐ - Ngày 9-4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, không quân Nga sẽ được trang bị 30 chiếc máy bay chiến đấu MiG-35 trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2020.

Thứ trưởng Borisov cho biết trong một cuộc họp báo rằng, hiện tại hợp đồng nghiên cứu và phát triển dự án máy bay chiến đấu MiG-35 đã được ký kết. Trước đó, không quân Nga đã đề xuất lên Bộ Quốc phòng kế hoạch mua loại máy bay mới này.

“Hai mẫu máy bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được bàn giao cho không quân và khi kế hoạch nghiên cứu và phát triển kết thúc, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận mua một lô máy bay này. Chúng tôi thường thực hiện trước việc này và 30 chiếc máy bay dòng này đã được đưa vào chương trình mua sắm nhà nước”, ông Borisov tuyên bố.

Các thông tin trước đó cho rằng, không quân Nga có kế hoạch bắt đầu mua các máy bay chiến đấu MiG-35 vào năm 2016.

MiG-35 là máy bay tiêm thế hệ 4++, được thiết kế để chiếm ưu thế trên không trong không chiến và tấn công hiệu quả các mục tiêu trên bộ và trên biển bằng các loại vũ khí chính xác cao và không lọt vào tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương.

Máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

Được trang bị các hệ thống phòng không hiện đại, do đó MiG-35 giảm thiểu thiệt hại trước các cuộc tấn công bất ngờ của đối phương. Các nguồn tin quân sự quốc tế cho biết, dòng máy bay thế hệ thứ 4++ này dự kiến sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội Nga và một số quốc gia khác trên thế giới.

MiG-35 được chế tạo dựa trên phiên bản MiG-29М, với những cải tiến hiện đại hơn. Máy bay được phát triển từ nửa đầu những năm 2000, lần đầu được công bố tại triển lãm hàng không Ấn Độ ở Bangalore hồi tháng 1-2007.

Dòng máy bay mới này được trang bị hệ thống radar Zhuk-AE với một ăng-ten mảng pha điện tử hoạt động ở dải tần X-band, cự ly kiểm soát trên không có thể lên tới 200 km, có khả năng đồng thời theo dõi 30 mục tiêu và điều khiển vũ khí cùng lúc tấn công 6 mục tiêu khác nhau. MiG-35 có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình nhờ vào cảm biến hồng ngoại và hình ảnh mạnh mẽ.

Ngoài ra, máy bay chiến đấu MiG-35 được trang bị 1 pháo GSh-30-1 30 mm và 10 điểm treo tên lửa, bom có tổng trọng lượng đến 6,5 tấn. Máy bay có thể đạt tốc độ 2.400 km/giờ, tầm bay đến 3.000 km với các thùng dầu phụ.