Nga đang phát triển xe bọc thép chở quân BTR-87 mới

ANTĐ - Theo giám đốc của công ty công nghiệp – quân sự Nga (VPK), ông Alexander Krasovitsky, Nga có thể cho ra mắt xe bọc thép chở quân mới BTR-87 nhằm thay thế cho xe BTR-82.

“BTR-87 có nội thất hoàn toàn mới với ghế ngồi thoải mái hơn cho binh sĩ và động cơ được di chuyển về phía trước. Đây dường như không phải là một phiên bản nâng cấp của BTR-82A mà là một chiếc xe hoàn toàn mới”, ông Krasovitsky nói tại triển lãm Defence Services Asia 2016 ở Malaysia vào hôm 21-4 và khẳng định rằng, Bộ Quốc phòng Nga đang tỏ rõ sự thích thú với mẫu xe bọc thép chở quân mới này.

Nguyên mẫu xe bọc thép chở quân BTR-87 được Nga giới thiệu năm 2015

Nguyên mẫu của BTR-87 từng được VPK trình làng trong một triển lãm quân sự vào năm 2015. Mô-đun chiến đấu MB2-03 bao gồm một pháo tự động 2A72 30mm, súng máy đồng trục PKT/PKTM 7.62mm và các ống phóng lựu đạn khói Tucha 902V, giờ đã được di chuyển xuống giữa thân xe.

Mặc dù lớp giáp vẫn giữ nguyên giống với BTR-82, tuy nhiên, khoang chở binh lính của BTR-87 giờ đã được chuyển xuống khu vực phía sau và cửa đổ quân bố trí phía đuôi thay vì bên hông như cũ.

BTR-87 còn có thể được trang bị các thiết bị ngắm bắn và quan sát tiên tiến gồm TKN-4GA-02 và TKN-4GA-03. Trong đó TKN-4GA-02 giúp xạ thủ BTR-87 tấn công các lực lượng bộ binh hay xe tăng của đối phương hiệu quả hơn , còn TKN-4GA-03 cung cấp hình ảnh nhiệt, hỗ trợ tác chiến ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện khí hậu.

Theo các chuyên gia, BTR-87 sẽ là loại xe thích hợp với những nước có ngân sách quốc phòng hạn chế.