Nga đàm phán xuất khẩu cường kích Su-34 đến Trung Đông

ANTĐ - Tại triển lãm quân sự SOFEX-2016, đại diện của công ty xuất khẩu Rosoboronexport Nga, ông Valery Varlamov cho biết, nước này đang đàm phán nhằm xuất khẩu chiến đấu cơ – ném bom Su-34 ra một vài nước Trung Đông.

“Chúng tôi đang đàm phán với nhiều nước trong khu vực Trung Đông về việc xuất khẩu mẫu chiến đấu cơ - ném bom Su-34, hay còn gọi là Su-32 khi xuất khẩu. Đây cũng chính là lí do chúng tôi đang có mặt tại đây (Jordan)”, ông Valery Varlamov cho biết vào hôm 11-5 tại Amman, Jordan.

Chiến đấu cơ Su-34 cất cánh tại Syria

Su-34 là mẫu chiến đấu cơ ném bom hiện đại nhất của Nga và đã rất thành công ở chiến dịch chống khủng bố ở Syria vừa qua.  Su-34 được thiết kế để thay thế cho mẫu chiến đấu cơ tấn công Su-24 Fencer. Chiếc máy bay này được trang bị khả năng phòng vệ trên không siêu hiện đại với tên lửa R-73 dành cho cận chiến và R-77 dành cho tấn công mục tiêu tầm xa trên không. Su-34 có bán kính chiến đấu khoảng 1.100km với bình xăng đặt bên trong, tuy nhiên, vẫn có tính năng tiếp nhiên liệu trên không. Hệ thống cảm biến chính của Su-34 là radar mảng pha bị động Leninets B-004, tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu trên mặt đất.

Hiện tại, không quân Nga là lực lượng duy nhất trên thế giới vận hành các máy bay Su-34. Tuy nhiên, vào hồi tháng 1 vừa qua, Algeria đã chính thức đặt hàng 8 chiếc máy bay này như một phần của bản hợp đồng mua vũ khí mà nước này đã ký với Nga vào năm 2006 trị giá 7,5 tỷ USD. Nga được cho là sẽ cung cấp cho Algeria các hệ thống chống tên lửa, máy bay, thiết bị và công nghệ quốc phòng. Mỗi chiếc Su-34 Nga bán cho Algeria có thể có giá 37 triệu USD.