Nga: Đại sứ Mỹ tại LHQ nên đến Syria để biết rõ ý nghĩa từ "xấu hổ"

ANTD.VN -Sau những chỉ trích của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã có những lời lẽ đáp trả, khuyên bà Samantha Power nên có một chuyến đi tới Syria để hiểu rõ ý nghĩa của từ "xấu hổ".

Nga: Đại sứ Mỹ tại LHQ nên đến Syria để biết rõ ý nghĩa từ "xấu hổ" ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có những lời lẽ đầy "mỉa mai" đáp lại những chỉ trích của Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power, sau khi bà Power cho biết trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) rằng, tuyên bố của bà Zakharova nói là không còn nghi ngờ gì nữa khi Nhà Trắng đang bảo vệ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, là những lời đáng xấu hổ, bởi không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy, Mỹ đang "thông đồng" với phiến quân IS: "Thưa bà Samantha Power, để hiểu rõ ý nghĩa của từ 'xấu hổ', tôi khuyên bà nên đến Syria và trò chuyện với những người dân ở đó, chứ không phải trò chuyện với 'người của Al-Nusra', và cũng không phải phe đối lập ôn hòa mà Washington đang lo lắng cung cấp viện trợ nhân đạo. Chúng ta hãy cùng đến đó, bà hãy nói 'Yes' đi, đừng sợ, tôi sẽ trả mọi chi phí cho chuyến đi của bà. Cá nhân tôi thường xuyên trò chuyện với người dân Syria, những trẻ em mồ côi ở đây. Họ đã phải trải qua những khổ cực, đau thương, mất mát suốt hơn 5 năm qua, đất nước họ đã trở thành nơi thí nghiệm đẫm máu với sự tham gia tích cực của Washington, bà có biết không?".

Theo LHQ, cuộc chiến Syria đã bước sang năm thứ 6 liên tiếp, hàng trăm nghìn người thiệt mạng và một nửa dân số Syria đã phải rời bỏ nhà cửa. Đây cũng bị xem là gốc rễ của một cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Trung Đông và cuộc di cư khổng lồ tới châu Âu, "cảm hứng" cho làn sóng tấn công thánh chiến khắp nơi trên thế giới.

Vào ngày 12-9, một thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được tại Syria do Nga, Mỹ làm trung gian cho thấy nỗ lực rõ rệt nhằm kiến tạo hòa bình cho quốc gia này, song hiện lại rơi vào "mớ bòng bong" của những hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn giữa các bên.