Nga đã triển khai 2 hệ thống S-400 đến Bắc Cực

ANTĐ - Theo một nguồn tin quân sự, 2 hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được triển khai đến khu vực Bắc Cực của Nga vào năm 2015. Điều này được thực hiện sau khi Nga tuyên bố xây dựng lại các căn cứ quân sự tại khu vực này, vốn đã bị bỏ hoang từ khi Liên-xô tan rã. 

Hệ thống tên lửa S-400 đã được triển khai đến đảo Novaya Zemlya và cảng Yakutian ở Bắc Băng Dương, một nguồn tin trong Bộ Tham mưu Nga nói với hãng tin TASS. 

Nga đã triển khai 2 hệ thống S-400 đến Bắc Cực ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400

Ngoài S-400, Nga cũng đã điều đến đây các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsir-S1, được trang bị các hệ thống phóng tên lửa Igla-S và súng cối 2 nòng Djigit 30mm.

Căn cứ ở Novaya Zemlya cũng đã được củng cố bằng hệ thống Bastion-P, trang bị tên lửa hành trình chống hạm P-800 Yakhont.

“Rất nhiều hệ thống đang tham gia hoạt động 24/24. Chúng nằm rải rác từ bán đảo Cola cho tới Novaya Zemlya ở phía tây và Andyr và Mys Shmidta ở phía đông. Tất cả chúng đều có nhiệm vụ quân sự”, nguồn tin trên cho biết.

Quân đội Nga hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của việc xây dựng hoặc sửa lại 6 căn cứ quân sự ở Bắc Cực. Các căn cứ này nằm trên đảo Kotelny, Sredny, Alexandra Land, Wrangel Island và Mys Shmidta. Moscow cũng sẽ xây dựng hoặc nâng cấp 13 sân bay, cùng triển khai 10 hệ thống radar tới Bắc Cực.

Bắt đầu từ cuối năm 2014, Bộ Chỉ huy chiến lược thống nhất Bắc Cực của Nga đã đi vào hoạt động, sáp nhập các đơn vị và cơ quan chỉ huy ở khu vực phía bắc của nước này.