Nga đã tiến hành 4.200 đợt không kích ở Syria kể từ 30-9

ANTĐ - Vào ngày 15-12, Bộ Tham mưu Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện tổng cộng 4.200 đợt không kích kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria vào hôm 30-9.  

“Kể từ 30-9, các máy bay Nga đã tiến hành tổng cộng 4.200 đợt không kích, bao gồm 145 lần ném bom của các máy bay ném bom tầm xa. Nga đã tiêu diệt nhiều cơ sở hạ tầng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có 6 mỏ dầu, 1.200 xe chở dầu. Việc cắt nguồn  tài chính hỗ trợ cho khủng bố vẫn là ưu tiên hàng đầu của không quân Nga”, Trung tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tham mưu Nga cho hay.

Trong gần 3 tháng, Nga đã tiến hành được 4.200 đợt không kích vào quân khủng bố

Theo ông Rudskoy, Nga cũng thường xuyên liên lạc với các nhóm chiến binh đối lập nhằm lấy thông tin về các vị trí của khủng bố, cũng như tìm cách hỗ trợ các lực lượng này bằng không kích. Hiện có khoảng 5.000 chiến binh từ 150 nhóm từng đối lập với Tổng thống Bashar Assad đã về phe của quân đội Syria trong việc chống khủng bố.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi luôn tìm cách đoàn kết các nỗ lực của quân đội chính phủ với các nhóm chiến binh khác nhằm giải phóng Syria khỏi những kẻ khủng bố”, ông Rudskoy nhấn mạnh.

Trong vòng 24 giờ qua, không quân Nga đã tiến hành tổng cộng 17 đợt không kích vào các vị trí của IS nhằm hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh dưới mặt đất ở tỉnh Raqqa như Lực lượng Dân chủ Syria và Quân đội Tự do Syria (FSA).

Vào ngày 14-12, quân đội Syria, với sự hỗ trợ bởi các tay súng địa phương, cũng đã chiếm lại được căn cứ quân sự Mardj-al-Sultan ở ngoại ô Damacus từ quân khủng bố al-Nusra Front và Jaish al-Islam.

Căn cứ Mardj-al-Sultan là một cứ điểm quan trọng và tập trung rất nhiều quân khủng bố. Hiện quân đội Syria đã thành lập một khu vực an ninh xung quanh căn cứ này trong khi các kĩ sư quân đội đã gỡ mìn rải rác tại đây.