Nga đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Kedr vào tháng 6?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo hãng tin Tass, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất được phát triển bởi Viện công nghệ nhiệt Moscow (MITT) đã phóng thử thành công từ khu thử nghiệm Plesetsk.

“Từ giữa tháng 6, loại tên lửa độc nhất được phát triển bởi Viện công nghệ nhiệt Moscow đã được thử nghiệm thành công từ bãi phóng thử Plesetsk”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đồng thời khẳng định, nó đã bắn trúng mục tiêu ở Kamchatka.

Kedr là tên lửa thế hệ mới của Nga nhưng có rất ít thông tin về vũ khí này

Kedr là tên lửa thế hệ mới của Nga nhưng có rất ít thông tin về vũ khí này

Trước đó, từng có thông tin cho biết, Viện công nghệ nhiệt Moscow đã bắt đầu phát triển loại ICBM Kedr phóng từ hầm cố định và một biến thể lưu động như một phần của nỗ lực nhằm nâng cấp kho vũ khí chiến lược của quân đội Nga. Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng, kế hoạch phát triển kĩ thuật là vào năm 2023 – 2024 thay vì bước vào giai đoạn thử nghiệm ngay ở thời điểm hiện tại.

Chưa có nhiều thông tin về ICBM Kedr mới nhất của Nga. Nhiều khả năng, nó sẽ có tầm bắn mục tiêu ít nhất là 6.000 km, đủ khả năng để đột phá các khu vực phòng không của đối phương và ít bị radar phát hiện hơn.

MITT đã phát triển tên lửa Topol, Topol-M, Yars và Bulava, trong khi tên lửa Kedr được kỳ vọng sẽ thay thế tên lửa Yars vào cuối năm 2030.