Nga đã thành lập gần 100 đơn vị quân đội tại Crimea

ANTĐ - Quân đội Nga đã thành lập gần 100 đơn vị quân đội và tổ chức ở Crimea trong năm vừa qua, như một phần của chương trình xây dựng các đội quân tự vệ cho bán đảo này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

“Theo chỉ thị của tổng thống, chúng tôi sẽ triển khai những lực lượng quân đội tổng hợp đến bán đảo Crimea, nhằm bảo vệ lợi ích của Nga tại khu vực này. Nhiệm vụ này đã được hoàn thành xong vào cuối năm 2014”, Bộ trưởng Shoigu nói.

Moscow đã đầu tư đáng kể cho Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập về Nga

Ông Shoigu cho biết 96 đơn vị và tổ chức đã được hình thành bởi quân đội ở Crimea với nhiệm vụ không chỉ bảo vệ quyền lợi của Nga hay Crimea, mà còn thực hiện các sứ mệnh cách xa đất liền.

“Những lực lượng đóng tại Crimea bao gồm hạm đội biển Đen, hạm đội phương Bắc và hạm đội Baltic sẽ mang lại sự hiện diện quân sự vĩnh viễn cho Nga tại vùng Địa Trung Hải. Nga cũng đang huấn luyện cho không lực Crimea, nhằm tăng số nhân sự tham gia vào nhiệm vụ phòng không”, ông Shoigu cho biết thêm.

Lực lượng phòng không Nga (RADF) sẽ được điều động đến bán đảo Crimea để thành lập một trung tâm chỉ huy và điều hành. Với việc đang trang bị những thiết bị hiện đại nhất hiện nay, lực lượng này có khả năng kiểm soát hoạt động của các khí cụ bay trong khu vực. Theo kế hoạch, 20 hệ thống mới sẽ được chuyển đến Crimea từ giờ cho tới năm 2016.

Việc nâng cấp cơ sở vật chất của Crimea cũng đang được diễn ra, trong đó các nhà kho và trại quân đang được xây dựng tại 5 khu vực đồn trú khác nhau.

Crimea đã được sáp nhập vào Nga từ hồi tháng 3-2014 sau khi người dân bán đảo này không công nhận chính quyền sau đảo chính của Ukraine và bày tỏ nguyện vọng được trở về với Nga. Tuy nhiên, Kiev và phương Tây đã từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga và áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên cả Crimea và Moscow.