Nga cung cấp cho quân khu khía Nam 1.200 vũ khí mới vào 2016

ANTĐ - Theo chỉ huy quân khu phía Nam của Nga, Thượng tướng Alexander Galkin, khoảng 1.200 đơn vị vũ khí hiện đại sẽ được bàn giao cho lực lượng này trong năm 2016.

“Khoảng 1.200 thiết bị quân sự mới sẽ được bàn giao cho quân khu phía Nam vào năm 2016, đưa tỉ lệ vũ khí hiện đại trong lực lượng này lên mức 70%”, chỉ huy Galkin nói trong một cuộc họp báo vào hôm 18-1.

Quân khu phía Nam sẽ có 70% vũ khí hiện đại vào năm 2016 

Theo ông Galkin, trong năm 2015, hơn 1.100 đơn vị thiết bị quân sự đã được bàn giao cho quân khu phía Nam và nâng tỉ lệ thiết bị quân sự hiện đại lên 60%. Cụ thể, lực lượng mặt đất nhận thêm 110 xe tăng và xe bọc thép, 150 hệ thống pháo các loại, 200 thiết bị liên lạc và hơn 550 phương tiện di chuyển đa nhiệm. Ngoài ra, hơn 60 máy bay ném bom chiến thuật Su-34 và trực thăng tấn công hiện đại Mi-28N, Mi-35M và Ka-52 đã được chuyển giao cho trung đoàn không quân của quân khu phía Nam.

Theo giới phân tích, việc Nga đang tích cực bổ sung vũ khí cho các lực lượng quân khu phía Nam nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực này trong bối cảnh tình hình xung đột ở Syria đang căng thẳng.

Hơn nữa, các lực lượng khủng bố, đứng đầu là IS, đã nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện các đòn tấn công khủng bố vào nước Nga để trả thù cho các phiến quân bị các chiến dịch không kích của Nga ở Syria tiêu diệt.