Nga công khai ủng hộ phiến quân Taliban

ANTĐ - Hãng tin Tass vừa trích dẫn lời của đại sứ Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan, ông Zamir Kabulov cho biết, Nga đã sẵn sàng “thể hiện sự linh hoạt” trong việc giảm nhẹ trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) đối với phiến quân Taliban tại Afghanistan. 

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp cận theo cách linh hoạt nhằm giảm nhẹ trừng phạt theo nghị quyết 1988 của HĐBALHQ đối với Taliban nếu việc này không ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia của Afghanistan. Không ai cân nhắc đến việc chiến thắng Taliban bằng phương tiện quân sự mà chúng ta phải dùng đến biện pháp hoà giải”, ông Kabulov cho hay.

Đại sứ Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan, ông Zamir Kabulov

Theo ông Kabulov, các cường quốc nên cân nhắc việc hợp tác với Taliban để tránh sự mở rộng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn là đối thủ của Taliban tại Afghanistan.

Nghị quyết 1988 của HĐBALHQ được thông qua vào năm 2011, đã coi Taliban là nhóm phiến quân nổi loạn gây hại cho an ninh thế giới, từ đó, cấm tất cả các cá nhân và tổ chức trên thế giới được liên hệ với nhóm này.

Hiện, các phần tử IS đang tìm cách mở rộng ra Afghanistan và từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Taliban. Vào tuần trước, ông Kabulov đã lên tiếng khẳng định rằng, quyền lợi của Nga hoàn toàn trùng hợp với Taliban trong cuộc chiến với IS.

Moscow đang tiến hành chiến dịch đánh bom IS ở Syria và lo ngại về khả năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nhóm khủng bố này từ Afghanistan sang các nước láng giềng trong đó có Tajikistan hoặc Uzbekistan. 

Đã có những tin đồn về việc đại diện của Taliban đến gặp gỡ quan chức Nga hay thậm chí, Tổng thống Putin còn ăn tối với lãnh đạo Taliban, Mullah Akhtar Mansour, tuy nhiên, phát ngôn viên của nhóm phiến quân đã đứng ra phủ nhận hoàn toàn thông tin này.