Nga có thể triển khai tên lửa chiến thuật Iskander ở châu Âu đáp trả NATO

ANTĐ - Ngày 7-5, Trung tướng Yevgeny Buzhinsky cho rằng, Nga có thể triển khai các tên lửa chiến thuật tầm ngắn Iskander tại vùng lãnh thổ cực tây Kaliningrad của nước này, nếu NATO quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu.

Ông Yevgeny Buzhinsky, cựu cục trưởng cục các thỏa thuận quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho rằng: "Nga là một cường quốc hạt nhân. Nếu NATO tiếp tục hành động, chúng tôi sẽ triển khai một sư đoàn tên lửa Iskander tại khu vực Kaliningrad".

Trước đó, hôm 6-5, tư lệnh các lực lượng NATO, Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove, cho biết NATO sẽ cân nhắc triển khai thường trực quân đội tại khu vực Đông Âu, sau khi căng thẳng tiếp tục gia tăng liên quan đến tình hình tại Ukraine.

Theo Tướng Breedlove, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của các quốc gia thành viên NATO cũng như các tư lệnh cao cấp sẽ xem xét sự hiện diện của liên minh quân sự này ở châu Âu, trước khi khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Wales vào tháng 9 này.

Nga có thể triển khai tên lửa chiến thuật Iskander ở châu Âu đáp trả NATO ảnh 1
Một vụ phóng thử tên lửa Iskander


"Tôi không thấy bất kỳ một nguy cơ tiềm ẩn nào, về một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và NATO ở châu Âu liên quan đến các lực lượng mặt đất", Buzhinsky nói. "Không có mối đe dọa quân sự nào, đây là một cuộc chiến tranh thông tin".

Trước đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, liên minh này sẽ tăng cường các chuyến bay tuần tra trên bầu trời Đông Âu và triển khai thêm tàu chiến tới biển Baltic và Địa Trung Hải do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, NATO đang nỗ lực sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để liên kết các thành viên của liên minh này nhằm cô lập Nga.

Trong khi đó, ông Franz Klintsevich, phó Chủ tịch ủy ban quân lực Duma quốc gia cho rằng việc triển khai các cơ sở hạ tầng của NATO tại Đông Âu và các nước Baltic sẽ đe dọa chính các nước đó và về mặt ngoại giao Nga cần phải gửi thông điệp này tới ban lãnh đạo của các nước trên. Theo ông, nếu xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân hiện đại, thì có nghĩa là những nước đó về cơ bản sẽ không còn tồn tại nữa, và các nhà chính trị cần phải hiểu được điều đó.

Nga có thể triển khai tên lửa chiến thuật Iskander ở châu Âu đáp trả NATO ảnh 2
Tên lửa Iskander


Trước đó, Nga đã từng đe dọa triển khai các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm ngắn Iskander, tại khu vực Kaliningrad thuộc lãnh thổ châu Âu của nước này, để đáp trả kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Iskander là tên lửa sử dụng một tầng nhiên liệu đẩy, trang bị hệ thống dẫn đường đầy đủ, chiều dài của tên lửa là 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380 kg và tầm bắn lên đến 400km. Đặc biệt, tên lửa có thể tấn công các mục tiêu của đối phương với độ chính xác CEP chỉ 2 m. Do vậy, Iskander được coi là loại vũ khí quan trọng nhất để Nga có thể mặc cả với Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.