Nga có thể mua súng bắn tỉa Orsis T-5000 cho đội vệ binh quốc gia

ANTĐ -Theo tờ Izvestia, Lực lượng vệ binh quốc gia Nga có thể mua nhiều súng trường bắn tỉa Orsis T-5000, được phát triển bởi công ty GK Promtekhnologiya, nếu loại súng này vượt qua bài thử nghiệm quốc gia. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ Nga mua súng từ một công ty tư nhân. 

“Hiện nay, trung tâm huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Vityaz đang tiến hành các bài thử nghiệm súng bắn tỉa Orsis T-5000. Loại súng này đã được bàn giao cho trung tâm từ cuối năm 2015 và quá trình thử nghiệm này có thể kéo dài tới cuối năm 2016”, một nguồn tin từ Lực lượng vệ binh quốc gia nói với tờ Izvestia.

Oris T-5000 được sản xuất bởi công ty tư nhân GK Promtekhnologiya

Orsis T-5000 được trình làng từ năm 2011. Một vài vấn đề của nó đã được phát hiện và sửa chữa kịp thời bởi nhà sản xuất. Theo tổng biên tập tạp chí Arms Export, Andrey Frolov, súng bắn tỉa là một loại vũ khí rất phức tạp và cần được sử dụng bởi những xạ thủ được huấn luyện cẩn thận, do đó, chính phủ Nga nhiều khả năng không mua hàng nghìn khẩu cùng lúc mà sẽ chỉ mua số lượng nhỏ ở giai đoạn đầu.

T-5000 có chiều dài tổng thể 1.180 mm, nòng súng dài 660 mm với đạn 8,6x70 mm, 610 mm với đạn 7,62x51 mm, trọng lượng 5,6 kg.

T-5000 hoạt động theo nguyên tắc lên đạn, đóng mở khóa nòng bằng tay và trang bị hộp tiếp đạn rời 5-10 viên. Súng được tích hợp kính ngắm quang học hoặc hồng ngoại tùy nhiệm vụ. T-5000 có thể hạ gục mục tiêu ở cự ly 1.500 m với độ chính xác rất cao.